Triển khai xây dựng cầu Bến Mới trên quốc lộ 38B vượt sông Đáy kết nối Ninh Bình với Nam Định

2022-05-12 15:52:35 0 Bình luận
Sáng 12-5-2022, tại thôn Bồng Quỹ, xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với UBND tỉnh Nam Định, UBND tỉnh Ninh Bình, Liên danh nhà thầu Tập đoàn ILSUNG Construction Co.,Ltd (Hàn Quốc) và Tổng Công ty Thăng Long-CTCP (Hà Nội) tổ chức lễ triển khai xây dựng cầu Bến Mới thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay từ Quỹ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc.

 Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu tại lễ triển khai và phát lệnh khởi công xây dựng cầu Bến Mới - Ảnh: Hồ Thanh

Dự lễ khởi công có Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, đại diện Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) của Chính phủ Hàn Quốc và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Ấn nút phát lệnh triển khai xây dựng cầu Bến Mới - Ảnh: Hồ Thanh

Cầu Bến Mới nằm trên QL38B kết nối huyện Ý Yên (Nam Định) với huyện Hoa Lư (Ninh Bình) thuộc gói thầu XL-04 là cây cầu lớn nhất của Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1) sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam theo hiệp định hai bên đã ký kết. Giai đoạn 1 của dự án gồm 4 gói thầu xây lắp được đấu thầu rộng rãi quốc tế với tổng mức đầu tư 1.498 tỷ 336 triệu đồng. Trong đó vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hợp tác và phát triển kinh tế (EDCF) của Chính phủ Hàn Quốc là 1.145 tỷ 520 triệu đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 352 tỷ 816 triệu đồng.

Đại biểu về dự lễ triển khai thi công xây dựng cầu Bến Mới - Ảnh: Hồ Thanh

Giai đoạn 1 của dự án sẽ tiến hành cải tạo bằng hình thức xây mới 6 cây cầu gồm: Cầu Bến Mới (Nam Định - Ninh Bình), cầu Đoan Hùng (QL2 Phú Thọ), cầu Xóm Bóng (QL1C Khánh Hòa), cầu Đa Phúc (QL3 Hà Nội - Thái Nguyên), cầu Sông Trường và cầu Nước Oa (QL40B Quảng Nam).

Quang cảnh lễ triển khai thi công xây dựng cầu Bến Mới

Gói thầu XL-02 thi công cầu Xóm Bóng (Khánh Hòa) đã được khởi công xây dựng từ ngày 14-01- 2022. Cầu Bến Mới là gói thầu thứ hai cũng là gói thầu lớn nhất của dự án được triển khai thi công xây dựng. Nhà thầu thi công xây dựng cầu Bến Mới là Liên danh nhà thầu Tập đoàn ILSUNG Construction Co.,Ltd (Hàn Quốc) - Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (Việt Nam) với giá trị hợp đồng 360 tỷ 714,9 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng, theo đơn giá điều chỉnh. Theo dự tính toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trước tháng 6 năm 2024.

Người dân xã Yên Phong (Ý Yên, Nam Định) vui mừng khi cầu Bến Mới vượt sông Đáy được xây dựng.

Cầu Bến Mới vượt sông Đáy có tổng chiều dài 3.210 m, trong đó chiều dài toàn cầu (tính đến đuôi mố) là 648 m. Phần đường dẫn phía tỉnh Nam Định dài khoảng 890 m, phía tỉnh Ninh Bình dài khoảng 1.660 m thiết kế đường cấp 4 đồng bằng, chiều rộng nền đường là 9 m, mặt đường rộng 8 m.

Việc xây dựng cầu Bến Mới có ý nghĩa rất lớn khi được triển khai thực hiện vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Khi được hoàn thành, đưa dự án vào khai thác, cầu Bến Mới sẽ góp phần tăng kết nối giữa tỉnh Nam Định với tỉnh Ninh Bình và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...